ADB công bố chiến lược Đối tác quốc gia với Việt Nam

01/11/2012 03:24 GMT+7

Chiều 31.10, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức họp báo về Chương trình và Chiến lược Hỗ trợ ODA của ADB dành cho Việt Nam trong 3 năm tới (2013-2015).

Theo đó ADB sẽ hỗ trợ Việt Nam về mục tiêu tiến tới quốc gia có thu nhập trung bình ở mức cao qua ba trụ cột: tăng trưởng toàn diện, nâng cao hiệu quả kinh tế và bền vững về môi trường. Đại diện ADB cho biết sẽ tối đa hóa tác động phát triển qua các hoạt động của ADB ở Việt Nam bằng cách tập trung có lựa chọn vào các lĩnh vực trong Chiến lược 2020 mà ADB có thể đem lại giá trị gia tăng cao nhất về mặt tài trợ và chuyển giao kiến thức. Cụ thể ADB sẽ ưu tiên cho 6 ngành gồm: nông nghiệp và tài nguyên, giáo dục, năng lượng, tài chính, giao thông, nước sạch và đô thị. Đồng thời, ADB sẽ rút dần hoạt động khỏi lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Ng.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.