An Giang: Sạt lở lôi gian bếp xuống sông, 6 căn nhà di dời khẩn cấp

05/06/2021 18:25 GMT+7

Một vụ sạt lở bờ sông xảy ra trên địa bàn T.T.An Phú, H.An Phú, tỉnh An Giang khiến 6 căn nhà phải di dời khẩn cấp.

Chiều 5.6, ông Lê Thanh Phương, Phó chủ tịch UBND H.An Phú, tỉnh An Giang cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông Châu Đốc dọc theo tuyến TL957 thuộc tổ 44, ấp An Thạnh, T.T.An Phú khiến 6 căn nhà dân phải di dời.
Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực trên, xảy ra vụ sạt lở bờ sông ăn sâu vào đất liền từ 10 -15 m trên 1 đoạn dài khoảng 70 m. Trong đó, đoạn sạt lở nặng nhất dài khoảng 30 m, chỉ cách mép TL957 khoảng 20 m, độ sâu sạt lở đo được khoảng 18 m.
Đoạn sạt lở 30 m này làm ảnh hưởng 6 căn nhà gồm của ông Đoàn Văn Hải (48 tuổi), Trần Văn Buôn (58 tuổi), Trần Văn Châu (65 tuổi), Trần Văn Oanh (49 tuổi), Trần Văn Ngoan (28 tuổi) và bà Trần Thị Nên (54 tuổi), phải tháo dỡ, di dời đến nơi an toàn.
Thời điểm xảy ra sạt lở, phần nhà bếp, nhà vệ sinh thuộc 2 căn nhà của gia đình ông Đoàn Văn Hải và Trần Văn Buôn bị sạt lở hoàn toàn xuống sông. Rất may vụ việc không thiệt hại về người.
Ngay sau nhận tin xảy ra vụ sạt lở, UBND H.An Phú đã chỉ đạo UBND T.T. An Phú tập trung các lực lượng tháo dỡ, di dời 6 nhà dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân tại Ban chỉ huy Quân sự T.T.An Phú và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.
Theo ông Lê Thanh Phương, nguyên nhân sạt lở là do khu vực trên nằm ngay vị trí của đoạn cua thuộc sông Châu Đốc, nước chảy mạnh. Nhiều khả năng khu vực này sẽ tiếp tục sạt lở.
Trước đó, vào ngày 3.6, tại vị trí sạt lở nêu trên, người dân phát hiện vết nứt ngang 50 m dài 35 m làm ảnh hưởng đến 2 căn nhà. Địa phương cùng 2 gia đình đã kịp thời di dời tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.