Ăn nấm độc, 6 người nhập viện

24/11/2011 01:08 GMT+7

Ngày 23.11, Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã tiếp nhận cấp cứu 6 bệnh nhân ở xã Lê Hóa trong tình trạng nguy kịch, gồm ông Phan Thanh Đạo (55 tuổi), bà vợ Đinh Thị Thương (47 tuổi) và con gái Phan Thị Thanh Thanh (19 tuổi); ông Nguyễn Ngọc Hoa (38 tuổi), các cháu Nguyễn Thị Kim Huệ (13 tuổi) và Nguyễn Thị Hiền (15 tuổi) - cùng một nhà.

Ngày 23.11, Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã tiếp nhận cấp cứu 6 bệnh nhân ở xã Lê Hóa trong tình trạng nguy kịch, gồm ông Phan Thanh Đạo (55 tuổi), bà vợ Đinh Thị Thương (47 tuổi) và con gái Phan Thị Thanh Thanh (19 tuổi); ông Nguyễn Ngọc Hoa (38 tuổi), các cháu Nguyễn Thị Kim Huệ (13 tuổi) và Nguyễn Thị Hiền (15 tuổi) - cùng một nhà.

Cả 6 người nhập viện cùng triệu chứng: đau đầu, chóng mặt, đau bụng dữ dội, buồn nôn, mạch nhanh, huyết áp tụt, khó thở. Người nhà của các bệnh nhân cho hay, sau khoảng 30 phút từ khi ăn nấm lấy ở đống rơm trong nhà và ngoài đồng thì xuất hiện các dấu hiệu trên với mức độ nặng dần. Nhờ cấp cứu kịp thời, được súc rửa dạ dày, các bệnh nhân trên đã qua nguy kịch.

T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.