Ăn ốc biển, 3 ngư dân tử vong

06/01/2015 06:00 GMT+7

Ngày 5.1, sau khi ăn ốc luộc vừa bắt được trên vùng biển Hà Tĩnh, thuyền trưởng tàu cá TH-1751 TS Trần Xuân Thức và 2 ngư dân Trần Văn Dương, Dương Văn Tình (cùng ngụ tại xã Hải Châu, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã bị ngộ độc và tử vong.

Ngày 5.1, sau khi ăn ốc luộc vừa bắt được trên vùng biển Hà Tĩnh, thuyền trưởng tàu cá TH-1751 TS Trần Xuân Thức và 2 ngư dân Trần Văn Dương, Dương Văn Tình (cùng ngụ tại xã Hải Châu, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã bị ngộ độc và tử vong.

Ốc có hình xoắn, con nhỏ bằng ngón tay trỏ. Trên tàu có 6 người nhưng chỉ có thuyền trưởng Thức cùng 2 thuyền viên Dương và Tình ăn ốc luộc. Khoảng 2 giờ sau, phát hiện các anh Thức, Dương, Tình bị nôn mửa, chóng mặt rồi hôn mê, bất tỉnh, anh Đảng và các ngư dân khác đã báo tin tới cơ quan chức năng và điều khiển tàu cá vào bờ.
Đồn biên phòng Cửa Sót (đóng tại xã Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) điều lực lượng và phương tiện ra ứng cứu. Khi lực lượng cứu hộ đưa được 3 ngư dân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu thì cả 3 nạn nhân đã tử vong.
Đến tối 5.1 vẫn chưa thể xác định được chính xác loại ốc gây ngộ độc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.