Bà chủ quán cà phê bị sát hại

02/02/2011 10:06 GMT+7

(TNO) Chiều tối 1.2, người dân ấp Bình Qưới B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) phát hiện một thi thể nằm dưới nền nhà trong tư thế hai tay bị trói quặt ra phía sau, trên cổ bị siết bởi một sợi dây vải.

Nạn nhân được xác định là Bùi Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1968, xã Long Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh An Giang), chủ quán cà phê kiêm “giác hơi, cạo gió” Ngọc Giàu trên đường ĐT 743 (Thuận An, Bình Dương).

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định bà Giàu bị sát hại và chết từ tối hôm trước. Bên trong nhà một số đồ đạc bị xáo trộn, chiếc xe máy vẫn còn để trong nhà.

Công an đang khẩn trương điều tra vụ giết người.

Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.