Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt nghi can vào trụ sở, đâm một công an ấp bị thương

Nguyễn Long
Nguyễn Long
29/07/2020 22:43 GMT+7

Nguyễn Đức Duy cầm hai con dao được buộc 2 đầu cán lại với nhau vào trụ sở Công an xã Hòa Hiệp H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) và đâm một công an ấp bị thương.

Ngày 29.7, Công an xã Hòa Hiệp (H.Xuyên Mộc) bàn giao Nguyễn Đức Duy (25 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp) cho Công an H.Xuyên Mộc để điều tra vụ nghi can này đâm bị thương một công an ấp.
Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày (29.7), Duy cầm hai con dao được buộc 2 đầu cán lại với nhau rồi vào trụ sở Công an xã Hòa Hiệp. Tại đây, Duy gặp ai mặc sắc phục công an liền dùng dao tấn công.
Lực lượng Công an xã Hòa Hiệp đã thuyết phục, yêu cầu Duy bỏ dao xuống nhưng nghi can này không thực hiện mà dùng dao đâm liên tục vào anh Hoàng Xuân Hạnh, một công an ấp ở xã Hòa Hiệp.
Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Hòa Hiệp trấn áp, bắt giữ Duy, thu giữ hung khí gây án.
Anh Hạnh được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu, khâu các vết thương ở lưng, hiện sức khỏe đã ổn định.
Theo thông tin ban đầu, Duy là người nghiện ma túy của địa phương. Trước đây, gia đình Duy nhờ lực lượng Công an xã Hòa Hiệp đưa Duy đi cai nghiện 6 tháng. Sau khi hết thời gian cai nghiện, Duy về nhà và tiếp tục tái nghiện.
“Có thể do nhớ lại việc lực lượng công an vào nhà đưa đi cai nghiện theo nguyện vọng của gia đình nên nghi can mới mang dao vào trụ sở, thấy ai mặc sắc phục công an thì đâm”, một cán bộ Công an xã Hòa Hiệp cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.