'Bà trùm' hai lần lãnh án vì sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

21/11/2016 17:48 GMT+7

Sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng các mặt hàng thực phẩm chức năng, Trần Thị Thanh Ly lần thứ 2 ra tòa nhận án.

Ngày 21.11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm ba bị cáo là ba chị em ruột cùng về tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Theo đó, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thanh Ly (36 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) 8 năm tù, Trần Thành Luận (34 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Trần Thành Long (26 tuổi, cùng ngụ H.Cần Giờ, TP.HCM) 2 năm tù.
Theo cáo trạng, ngày 14.1.2015, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Q.7 kiểm tra 2 thùng hàng do Nguyễn Trí Lĩnh Nam chở bằng xe máy nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Nam khai nhận hàng từ người tên Ly để đi giao cho khách.
Qua đó, Cơ quan CSĐT Công an Q,7 kiểm tra 3 địa chỉ nhà do Nam cung cấp phát hiện, thu giữ hàng ngàn hộp thuốc, viên thuốc làm đẹp, giảm cân, giải rượu là thực phẩm chức năng (TPCN) giả đang có thương hiệu trên thị trường. Theo giám định, số mặt hàng công an thu giữ gần 10 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, Ly và Luận đặt mua nguyên liệu và dụng cụ dùng để sản xuất thực phẩm của đối tượng tên Tâm (chưa rõ lai lịch). Tâm cho xe ô tô vận chuyển hàng giao cho Ly, Ly thanh toán tiền mặt, giao cho tài xế mỗi khi nhận hàng. Khi có nguyên liệu, Ly thuê người vô bao bì, dán tem, đóng nhãn mác, đóng date (hạn sử dụng - NV), đóng gói thành phẩm các mặt hàng, rồi bán ra thị trường.
Được biết, bị cáo Trần Thị Thanh Ly trước đó đã nhận án 8 năm tù về tội danh tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.