Ba 'yêu nữ' dụ khách mát xa tới bến để trộm tiền

10/09/2015 11:48 GMT+7

(TNO) Ngày 10.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thị Quỳnh (bé Đen, 27 tuổi, ngụ xã Đại Hòa, H.Đại Lộc, Quảng Nam) 15 tháng tù, Trần Thị Chinh (33 tuổi, ngụ xã Sa Bình, H.Sa Thầy, Kon Tum) 12 tháng tù, Lý Thị Sang (38 tuổi, ngụ xã Điện Phước, H.Điện Bàn, Quảng Nam) 9 tháng tù ở phiên phúc thẩm.

(TNO) Ngày 10.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt giữ nguyên mức án đối với 3 bị cáo: Lê Thị Quỳnh (bé Đen, 27 tuổi, ngụ xã Đại Hòa, H.Đại Lộc, Quảng Nam) 15 tháng tù, Trần Thị Chinh (33 tuổi, ngụ xã Sa Bình, H.Sa Thầy, Kon Tum) 12 tháng tù, Lý Thị Sang (38 tuổi, ngụ xã Điện Phước, H.Điện Bàn, Quảng Nam) 9 tháng tù như phiên sơ thẩm.

"Yêu nữ" cầm đầu Lê Thị Quỳnh (bé Đen, bên trái) và Lý Thị Sang
Theo cáo trạng, Quỳnh mở quán cắt tóc, mát xa Phương Loan, thuê Sang làm nhân viên còn Chinh là chủ quán Vàng Anh cùng trên QL14B đoạn qua thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.
Đây là dãy cắt quán cắt tóc thanh nữ trá hình, chuyên dụ khách cởi đồ kích dục để đồng bọn trộm tài sản, sau khi gây án, các "yêu nữ" nhanh chóng đóng cửa, chuyển sang địa bàn khác hoạt động, nghe ngóng tình hình rồi tiếp tục hành nghề.
Lúc 14 giờ ngày 3.1, anh Hồ Q.N (28 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) trên đường đi làm về từ H.Đại Lộc thì vào quán Phương Loan.
Trần Thị Chinh
Quỳnh và Chinh ra ngoài, Sang dụ N. “mát xa tới bến” giá 100.000 đồng. Thấy quán chỉ có 2 người nên N. đồng ý.
Sang bảo anh N. cởi quần áo treo lên móc. Thấy Sang thả rèm ra hiệu, Quỳnh, Chinh từ quán nước đối diện lẻn vào, móc trộm ví trong quần rồi đưa cho Quỳnh rút 4 tờ 500.000 đồng, sau đó Chinh trả lại chỗ cũ.
Để tẩu tán, Quỳnh nói Chinh mang 2 triệu đồng về quán Vàng Anh, khi khách đi sẽ chia Quỳnh 40%, Sang, Chinh được hưởng 30%/người.
Khi mặc đồ vào, anh N. rút ví thì phát hiện mất tiền nên làm dữ, Sang bỏ ra đường thì bị anh đuổi theo, giằng co giữ lại.
Thấy căng thẳng, Quỳnh trả lại 2 triệu đồng nhưng anh N. báo công an.
Trước tòa, cả 3 bị cáo đều xin giảm án do hoàn cảnh khó khăn, đều là lao động chính, Quỳnh có con bị bệnh tim bẩm sinh, gia đình có công cách mạng, Sang có chồng bị tật nguyền, đau ốm.
Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo cũng như đề nghị giảm án của Viện KSND vì các bị cáo phạm tội có tổ chức với mức án từ 2-  7 năm, cấp sơ thẩm đã xử dưới khung hình phạt là đã xem xét toàn diện các tình tiết giảm nhẹ.
Ngoài ra, khi bị bắt, Sang còn khai tên giả là Nguyễn Thị Thủy, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.