Bắc bộ chuyển lạnh và có mưa ở nhiều nơi

30/10/2015 06:17 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, bắt đầu từ chiều tối 30.10 Bắc bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh khiến thời tiết chuyển lạnh vùng đồng bằng và rét ở vùng núi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, bắt đầu từ chiều tối 30.10 Bắc bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh khiến thời tiết chuyển lạnh vùng đồng bằng và rét ở vùng núi.

Cụ thể, các tỉnh miền núi phía bắc là khu vực đầu tiên chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống. Dự báo vùng núi nhiệt độ giảm mạnh từ 5 - 70C, trời trở rét với nhiệt độ dao động 13 - 150C, riêng vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiều khả năng có rét hại với nhiệt độ khoảng 10 - 120C.
Các tỉnh phía Tây Bắc bộ trời mát, nhiệt độ từ 18 - 200C, khu vực Đông Bắc bộ giảm xuống chỉ còn 17 - 190C. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, không khí lạnh sẽ gây mưa rào đều, trải khắp các tỉnh từ Bắc bộ đến Trung bộ, riêng các tỉnh trung Trung bộ có mưa vừa mưa to kèm giông ở nhiều nơi. Do không khí lạnh gây xáo trộn mạnh về thời tiết khiến mưa dễ kèm theo hiện tượng giông sét, lốc xoáy, gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.