Bắc bộ ngày nắng, sáng và đêm rét đậm

03/02/2011 10:15 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (3.2), lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu chậm, do vậy sáng và đêm trời còn rét đậm, riêng vùng núi rét hại. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng thêm 2 - 3 độ C.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc tương đối mạnh ở rìa phía nam lưỡi cao lạnh lục địa nhưng chỉ còn mưa vài nơi.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong ngày như sau: Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét đậm, vùng núi cao rét hại nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 C, có nơi 20 - 22 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi; phía nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía nam 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21- 24 độ C, phía nam 25 - 28 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.