Bắc bộ và bắc Trung bộ còn mưa 2-3 ngày

21/07/2013 01:43 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết sáng 20.7, sau khi đi vào vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp, tiếp tục di chuyển về phía Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Dự báo đợt mưa này còn kéo dài trong 2 - 3 ngày tới. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp tây bắc - đông nam có trục đi qua Bắc bộ kết hợp với đới gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; biển động. Vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.