Bác sĩ thông báo bệnh nhân tử vong, bạn người chết la hét, đập phá bệnh viện

28/02/2018 15:21 GMT+7

Sau khi nghe bác sĩ thông báo bạn tử vong trước lúc vào viện do tai nạn giao thông, các đối tượng đi cùng đã đập phá Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch, Quảng Bình và chửi bới, la hét.

Sáng nay 28.2, đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với: Lưu Quang Kiệt (20 tuổi, ở tổ dân phố 10, thị trấn Hoàn Lão, H.Bố Trạch) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Cùng ngày, Viện KSND H.Bố Trạch đã có các quyết định phê chuẩn. Trưa cùng ngày, Công an huyện đã thi hành các quyết định trên.

Theo kết quả điều tra, tối 25.2, trên tỉnh lộ TL561 thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Hoàn Lão, H.Bố Trạch xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe gắn máy mang biển số 73AE-005.52 do Phan Dũng Lê Phú (17 tuổi, ở xã Trung Trạch, H.Bố Trạch) điều khiển, mô tô mang biển số 73F1-283.02 do Dương Thành Anh Đức (18 tuổi, ở tổ dân phố 10, thị trấn Hoàn Lão) điều khiển và mô tô mang biển số 73K4-4327 có 2 người ngồi trên xe là Nguyễn Thanh Lực (32 tuổi) và Nguyễn Minh Lượng (27 tuổi, cùng ở xã Trung Trạch).

Sau tai nạn, Lực và Đức được nhóm bạn gồm: Lưu Quang Kiệt, Phan Tiến Thịnh (17 tuổi, ở xã Trung Trạch) chở đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch.

Sau đó, một số người bạn của những người này tiếp tục đến bệnh viện. Khi Lực và Đức được đưa vào sảnh của Khoa Hồi sức tích cực, bác sĩ (BS) Trần Thanh Tùng cùng y tá, điều dưỡng trong kíp trực tiến hành thăm khám cho cả 2 người. Qua kiểm tra, BS Tùng kết luận Đức và Lực đã tử vong ngoài bệnh viện.

Vụ gây rối xảy ra tối 25.2 khiến BS và nhân viên Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch lo sợ; nhiều tài sản của bệnh viện bị hư hại Ảnh cắt từ clip do camera an ninh ghi lại

Nghe BS Tùng thông báo về việc bạn mình đã tử vong, Kiệt dùng chân đạp vỡ 1 ô cửa kính ra vào ở Khoa Phụ sản và la hét lớn; Thịnh đạp vỡ 1 ô cửa kính ra vào ở Khoa Xét nghiệm và chạy đến các phòng điều trị chửi bới làm các nhân viên trong kíp trực của Khoa Hồi sức tích cực lo sợ, rời bỏ vị trí làm nhiệm vụ trong khoảng hơn 30 phút.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.