Bác tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông lùi tiến độ đến 2021

Mai Hà
Mai Hà
30/03/2018 16:56 GMT+7

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt, Bộ GTVT cho biết, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy thử nghiệm vào tháng 9 tới và vận hành thương mại dự kiến cuối năm, không có chuyện lùi khai thác đến 2021.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 30.3, ông Vũ Hồng Phương, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt, đơn vị quản lý dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cho biết dự án đã hoàn thiện được hơn 95 % khối lượng công việc; 80 % thiết bị đã được nhập về để lắp đặt, hoàn thiện các nhà ga.
Ngoài ra, công tác đào tạo nhân sự cũng đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngay khi tuyến đường sắt này đi vào hoạt động dự kiến cuối năm.
Một lãnh đạo Bộ GTVT cũng khẳng định, tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn đang theo hạn chót đã được Bộ GTVT chốt vào cuối năm ngoái, vận hành khai thác thương mại vào cuối năm nay.
Theo văn bản được Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng vào đầu tháng 3, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông nhiều lần phải lùi tiến độ do công tác giải ngân khoản vay 250 triệu USD gặp nhiều khó khăn cũng như năng lực điều hành của tổng thầu EPC Trung Quốc còn hạn chế...
Bộ GTVT đã chỉ đạo tổng thầu, tư vấn giám sát tiến hành lập điều chỉnh lại tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án. Theo dự kiến, tháng 8 sẽ hoàn thành xây dựng nhà ga, các hạng mục đường ray, công tác lắp đặt thiết bị và đóng điện toàn tuyến. 
Đến tháng 9, dự án sẽ chạy thử kỹ thuật, gồm cả căn chỉnh, vận hành không tải, vận hành chở khách mô phỏng với thời gian vận hành thử từ 3 đến 6 tháng, tùy thuộc vào kết quả chạy thử để vận hành thương mại chính thức.
Ngoài ra, Bộ GTVT cũng kiến nghị Chính phủ xem xét chấp thuận giai đoạn kết thúc xây dựng của dự án vào năm 2021. Trong đó, thời gian hoàn thành các giai đoạn thực hiện dự án trong quý 4 và quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình trong 24 tháng, kể từ mốc vận hành (khoảng 2021).
Bộ GTVT cũng kiến nghị Chính phủ có ý kiến đôn đốc tổng thầu EPC đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13 km, gồm 12 ga đi trên cao. Dự án thực hiện từ tháng 11.2008, dự kiến đến tháng 11.2013 hoàn thành, với tổng mức đầu tư hơn 552 triệu USD. Tuy nhiên, do tiến độ chậm, đến tháng 10.2011, dự án mới chính thức triển khai và điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên hơn 868 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.