Bàn cách áp dụng án lệ tại VN

16/12/2014 03:30 GMT+7

Ngày 15.12, tại TP.HCM, Chương trình đối tác tư pháp do Ủy ban châu Âu, Chính phủ Đan Mạch và Chính phủ Thụy Điển đồng tài trợ, phối hợp cùng TAND tối cao tổ chức Hội thảo về áp dụng án lệ trong công tác xét xử cho thẩm phán, cán bộ TAND các cấp.

Ngày 15.12, tại TP.HCM, Chương trình đối tác tư pháp do Ủy ban châu Âu, Chính phủ Đan Mạch và Chính phủ Thụy Điển đồng tài trợ, phối hợp cùng TAND tối cao tổ chức Hội thảo về áp dụng án lệ trong công tác xét xử cho thẩm phán, cán bộ TAND các cấp.

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm về án lệ, áp dụng án lệ trong công tác xét xử của thẩm phán và định hướng phát triển án lệ tại VN. Bàn về công tác xây dựng áp dụng án lệ tại VN, các đại biểu tham dự hội thảo đều cho rằng, việc nghiên cứu áp dụng án lệ tại VN là việc làm cần thiết, đúng đắn, nhưng để đạt hiệu quả cao thì cần chú ý đến đặc điểm tình hình kinh tế - chính trị - xã hội cụ thể của VN. Hội thảo diễn ra trong hai ngày 15 và 16.12.     

 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.