Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế

04/08/2017 09:58 GMT+7

Ngày 3.8, Đoàn công tác số 5 Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kiểm tra tại 9 cơ quan, nội chính của tỉnh, từ ngày 7 - 11.8. Mục đích để kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ ra những hạn chế, khó khăn; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế cho biết từ ngày 1.1.2011 - 31.3.2017, Ủy ban Kiểm tra Đảng đã kiểm tra 31 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái; thanh tra 474 cuộc về kinh tế - xã hội, phát hiện, chuyển 15 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra khởi tố 34/48 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế; xét xử sơ thẩm 32 vụ án, phúc thẩm 12 vụ tham nhũng, kinh tế...

tin liên quan

Nhiều sai phạm ở Sở NN-PTNT Thừa Thiên-Huế
Ngày 10.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Trường Lưu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN-PTNT tiến hành kiểm điểm về những sai phạm theo kết luận của Thanh tra tỉnh, từ đó xử lý kỷ luật theo đúng quy trình.

Đáng chú ý, trong đó có 2 vụ sai phạm nghiêm trọng, làm thất thoát hàng tỉ đồng ngân sách mà Báo Thanh Niên đã thông tin, được dư luận quan tâm, gồm: sai phạm của tập thể và các cá nhân ở Sở NN-PTNT Thừa Thiên-Huế và các đơn vị trực thuộc (giai đoạn 2008 - 2011) liên quan đến thẩm định, dự toán và phê duyệt dự toán khai thác gỗ rừng trồng tại các ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, A Lưới, Sông Hương, Bắc Hải Vân, Nam Đông, gây thất thoát của nhà nước hơn 9,1 tỉ đồng; sai phạm của Hội đồng bán nhà ở tỉnh Thừa Thiên-Huế (kết luận thanh tra tháng 12.2012), về việc trong 15 năm đã bán 1.958 ngôi nhà, đất cho cán bộ và nhiều đối tượng khác, trong đó đa phần các thủ tục mua bán đều trái pháp luật, gây thất thoát lớn cho nhà nước.
Dù hồ sơ hai vụ việc trên đã chuyển cơ quan điều tra công an tỉnh, nhưng đến nay các vụ vi phạm vẫn chưa được xử lý rốt ráo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.