Bán dâm trong quán karaoke

29/05/2015 16:21 GMT+7

(TNO) Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa bắt quả tang 2 vụ mua bán dâm tại quán karaoke, nhà nghỉ Thăng Hoa (ở thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch).

(TNO) Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa bắt quả tang 2 vụ mua bán dâm tại quán karaoke, nhà nghỉ Thăng Hoa (ở thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch).

Nhân viên phục vụ quán karaoke kiêm gái bán dâm2 nhân viên phục vụ karaoke bị bắt quả tang khi bán dâm
Nguồn tin của PV Thanh Niên Online cho biết lúc 23 giờ 30 ngày 28.5, lực lượng công an huyện Bố Trạch phát hiện C.T.H (40 tuổi, quê ở Xuân Lộc, Đồng Nai) đang bán dâm cho D.Đ.V (30 tuổi, ở xã Phú Định, huyện Bố Trạch) và L.T.D (28 tuổi, ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) đang bán dâm cho P.N.K (25 tuổi, ở xã Phú Định, huyện Bố Trạch).
Theo điều tra ban đầu, Lê Văn Thắng (quê xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, thuê H. và D. làm nhân viên phục vụ. Nếu khách có nhu cầu mua dâm thì Thắng giao dịch, thu tiền rồi bố trí H. và D. bán dâm tại phòng mà Thắng đã sắp xếp trước. Nếu Thắng đi vắng, nhân viên tự đứng ra giao dịch lấy tiền. Số tiền có được từ bán dâm được chia đôi. 
Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Thắng để điều tra về tội “chứa mại dâm”. Các đối tượng liên quan đã được gia đình bảo lãnh và sẽ tiếp tục bị điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.