Ban giải tỏa gửi thông báo nhầm, tạo cơ hội cho chủ đất lừa đảo

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/08/2018 07:52 GMT+7

Biết có sự nhầm lẫn, nhưng bà Đào vẫn bàn với ông Kim (đang sống như vợ chồng) để chiếm đoạt lô đất.

Ngày 15.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thị Đào (58 tuổi) và Hồ Văn Kim (68 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, ngày 3.6.2009, bà Đào bán 391 m2 đất ở tổ 30 (P.Hòa Xuân), sau đó chủ đất tiếp tục bán qua 2 lần nữa. Bà Nguyễn Thị Nữ (54 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) là chủ cuối cùng, nhưng vẫn chưa sang tên lô đất mà giữ nguyên tên chủ trước là Văn Thị Vân (56 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ). Tháng 9.2010, lô đất này bị giải tỏa.
Rắc rối nảy sinh khi Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 đã gửi nhầm thông báo đền bù (1 lô đất diện hộ chính đường 5,5 m, khu E2 hoặc E2 mở rộng của khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ) cho bà Đào chứ không phải gửi cho chủ đất hiện tại (bà Nữ).
Biết có sự nhầm lẫn, nhưng bà Đào vẫn bàn với ông Kim (đang sống như vợ chồng) để chiếm đoạt lô đất. Hai người này nhờ "cò" đất Trần Phước Lộc (38 tuổi, ngụ H.Hòa Vang) làm giả biên bản bàn giao mặt bằng, biên bản chi tiền đền bù, đến đầu tháng 9.2011, mang lô đất này bán cho người khác với giá 520 triệu đồng, chia cho Lộc 260 triệu đồng, còn lại bà Đào cất giữ.
Trước đó, liên quan vụ án này, "cò" đất Lộc cũng đã bị khởi tố, bắt giam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.