Băng trộm gần 4 tấn gỗ quý từ Lào về Việt Nam hầu tòa

20/08/2015 12:57 GMT+7

(TNO) Sáng nay 20.8, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử 10 bị cáo trong băng trộm chuyên nghiệp, rút ruột gần 4 tấn gỗ quý trên đường từ Lào đưa về Đà Nẵng để xuất đi Trung Quốc.

(TNO) Sáng nay 20.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử 10 bị cáo trong băng trộm chuyên nghiệp, rút ruột gần 4 tấn gỗ quý trên đường từ Lào đưa về Đà Nẵng để xuất đi Trung Quốc.

Lai (giữa) bị cáo cầm đầu - Ảnh: Nguyễn Tú
Các bị cáo Ngô Trường Lai (công nhân, 31 tuổi), Trần Công Ty (thợ sắt, 34 tuổi, cùng ngụ P.Mỹ An), Tạ Quang Lượng (31 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn), Phạm Thanh Hoàng (27 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến), Nguyễn Quang Thạnh (36 tuổi, ngụ H.Hòa Vang), Nguyễn Xuân Long (30 tuổi, ngụ P.Khuê Trung), Nguyễn Dũng (36 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ), Trương Công Dũng (44 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu), Trần Quốc Thuận (45 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê), Huỳnh Quang Sơn (thợ cơ khí, 43 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) cùng bị truy tố tội "trộm cắp tài sản".
Theo cáo trạng, ngày 20.12.2014 công ty TNHH DVVT Minh Hương (570 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng) nhận chở 816,565 m3 gỗ hương và cẩm lai xẻ quy cách, trị giá gần 1,05 triệu USD của công ty ATP Wood Processing Factory (do ông Buey Vanh Lam làm giám đốc đại diện) từ Attapeu, Lào, đi Đà Nẵng để theo đường biển qua Cảng Thượng Hải và Hồng Kông.
Ngày 23.12.2014, công ty Minh Hương cử 5 lái xe đầu kéo là Hoàng, Thuận, Nguyễn Dũng, Công Dũng, Long qua Attapeu nhận gỗ được xếp trong các container từ 20 - 40 feet. Tuy nhiên trước đó, Hoàng thông đồng với Lai trộm gỗ, Lai cho số điện thoại để Hoàng đưa cho các lái xe khác, để bán gỗ cho Lai với giá 12.000 đồng/kg.
Được Lai phân công, Sơn mua đồ nghề phá khóa container như máy cắt, búa, cùm sắt,... và nhờ Ty cất giữ; Sơn gọi Nguyễn Quang Thạnh, nhân viên công ty SXTM và DVVT Hiệp Anh thuê bãi xe làm kho chứa với giá 2 triệu đồng. Khi xe về đến Quảng Nam, cả 5 lái xe gọi điện, Lai chỉ đường về bãi xe Hiệp Anh.
Từ 2 đến 3 giờ ngày 15.1, Thạnh kéo ổ điện để Sơn, Ty chạy máy cắt, dùng đồ nghề đục phá, cắt ốc vít cố định thanh kim loại tròn ở mép cửa 8 container để Lượng trèo vào trong đạp gỗ xuống gom thành đống.
Lượng cân gỗ từng xe để Lai trả Long 80 triệu đồng (4,8 tấn), Công Dũng 50 triệu đồng (2 tấn), Nguyễn Dũng 20 triệu đồng (1,16 tấn gỗ), riêng Hoàng rút ruột 3 tấn, Thuận rút ruột 1,2 tấn nhưng chưa được nhận tiền; tổng cộng cả nhóm trộm 12,16 tấn gỗ hương xẻ.
10 bị cáo trước tòa - Ảnh: Nguyễn Tú
Sau đó Sơn, Ty đóng cửa xe lại như cũ để 5 lái xe đưa ra Cảng Đà Nẵng, Lai giao Lượng thuê Mai Quốc Long (30 tuổi), Phạm Cư (47 tuổi) và Lê Tấn Tuấn (35 tuổi, cùng ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) đến cùng Sơn, Ty, Lượng bốc gỗ với tiền công 600.000 đồng/người.
Do gỗ quá nhiều, 1 xe tải do Lượng thuê của bà Phạm Thị Anh (ngụ Q.Sơn Trà) không chở đủ nên Sơn nhờ Thạnh thuê Trần Vinh Quang (36 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Vang) đến chở giúp với thù lao 1 triệu đồng/người.
Số gỗ trộm được, Lai bán cho Thiện (chưa rõ lai lịch) 3.972 kg, còn lại 8.188 kg Cơ quan điều tra đã thu hồi trả lại cho bị hại. Theo định giá, 12,16 tấn gỗ với đơn giá 18.750 đồng/kg gỗ xẻ, có tổng trị giá 228 triệu đồng. Hiện các bị cáo đã nộp lại 202 triệu đồng, công ty Minh Hương yêu cầu bồi thường gần 159 triệu đồng tiền 3,972 tấn gỗ chưa thu hồi và chi phí vận chuyển.
Riêng Long, Tuấn, Cư được Long thuê nhưng không biết vụ việc nên không bị truy cứu. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.