Băng tuyết phủ trắng đỉnh Phia Oắc - Cao Bằng

23/01/2016 17:26 GMT+7

Đỉnh núi Phia Oắc ở xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng bị băng tuyết phủ kín trong đêm 22, rạng sáng 23.1.

Đỉnh núi Phia Oắc ở xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng bị băng tuyết phủ kín trong đêm 22, rạng sáng 23.1.

Băng tuyết bao phủ cây cỏ ở Phia Oắc - Ảnh: Trần QuangBăng tuyết bao phủ cây cỏ ở Phia Oắc - Ảnh: Trần Quang
Đợt không khí lạnh tăng cường mạnh làm nền nhiệt khu vực Phia Oắc xuống 0 độ C, vào rạng sáng 23.1, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu xuống khoảng -6 độ C. Tại đây, bắt đầu xuất hiện băng tuyết tạo nên một cảnh đẹp kỳ thú của thiên nhiên với những rừng cây phủ trắng băng tuyết, thu hút nhiều du khách đổ về chiêm ngưỡng. Ban đầu, lượng băng tuyết ít nhưng đến thời điểm này, băng tuyết bắt đầu dày đặc, kèm mưa, gió lớn.
Dãy núi Phia Oắc có độ cao gần 2.000 m so với mặt nước biển và là đỉnh núi cao nhất của tỉnh Cao Bằng. Đây là lần thứ 2 trong mùa đông này xuất hiện băng tuyết trên "nóc nhà" Cao Bằng. Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng cho biết, đợt không khí lạnh lần này tương đối khốc liệt và là đợt rét lạnh nhất mùa đông năm nay, dự đoán, nền nhiệt độ lần này xuống thấp nhất khoảng từ -6 độ đến -8 độ C.
bang-tuyet
bang-tuyet
bang-tuyet
bang-tuyet
bang-tuyet
bang-tuyet
bang-tuyet
bang-tuyet
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.