Báo cáo vụ chặt gỗ hương trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh trước ngày 6.11

18/10/2017 20:46 GMT+7

UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo xử lý vụ chặt hạ gỗ hương cổ thụ trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh do Báo Thanh Niên phản ánh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Báo Thanh Niên ngày 13.10 có đăng bài “Gỗ hương cổ thụ trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh bị chặt hạ”, phản ánh việc 1 cây gỗ hương cổ thụ (Nhóm I) trong vườn bị chặt hạ trái phép.
UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm làm việc với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, UBND H.Kbang và các đơn vị có liên quan tổng hợp về diễn biến vụ việc, kết quả xác minh của cơ quan chức năng đến thời điểm này; xây dựng phương án xử lý vật chứng vụ án và những vấn đề có liên quan khác, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 6.11.
Như báo Thanh Niên đã thông tin, lâm lặc đã lén lút vào Tiểu khu 92 thuộc lâm phần của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thuộc địa bàn xã Krong, H.Kbang dùng rìu chặt trộm 1 cây gỗ hương cổ thụ. Tổng khối lượng gỗ hương bị phát hiện hơn 13,7m3.
Vụ việc đã được khởi tố, song nghi can chính vụ án đã tự tử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.