Báo chí cần tiếp tục phê phán, đấu tranh với cái xấu, cái ác trong mọi lĩnh vực

22/06/2015 06:40 GMT+7

Tối qua (21.6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo VN tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng VN và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 9. Dự lễ trao giải có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Phạm Thế Duyệt; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh; Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, Hội Nhà báo VN và đại diện các cơ quan báo chí.

Tối qua (21.6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo VN tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng VN và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 9. Dự lễ trao giải có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Phạm Thế Duyệt; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế  Huynh; Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, Hội Nhà báo VN và đại diện các cơ quan báo chí.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao giải cho nhà báo - Ảnh: Ngọc Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định suốt 90 năm qua, báo chí cách mạng đã luôn đồng hành cùng dân tộc, lớn lên cùng cách mạng, phục vụ cách mạng, phụng sự cách mạng, phụng sự nhân dân. Người làm báo thực sự là chiến sĩ với cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN. Chủ tịch nước cũng yêu cầu báo chí cần tiếp tục phê phán, đấu tranh với cái xấu, cái ác, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực trong mọi lĩnh vực; tăng cường, nâng cao chất lượng tuyên truyền thông tin đối ngoại để nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước VN, những thành tựu công cuộc đổi mới, quảng bá hình ảnh đất nước con người VN, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường sự đoàn kết, ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Giải Báo chí quốc gia năm nay được trao cho các tác phẩm báo chí sáng tác năm 2014. Theo Ban tổ chức, giải đã nhận được 1.468 tác phẩm dự thi. Từ 177 tác phẩm xuất sắc thuộc 4 loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử) vào chung khảo, Ban tổ chức đã chọn và quyết định trao thưởng cho 118 tác phẩm xuất sắc nhất.

Báo Thanh Niên đoạt 2 giải B gồm loạt bài: 870 triệu USD và phi vụ ma mãnh của Metro (Giải tin bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận cho báo in) của nhóm tác giả Nguyễn Trần Tâm, Mai Phương, Anh Vũ và loạt bài Biên cương nơi anh ngã xuống (Giải tin bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận cho báo điện tử) của nhóm tác giả Mai Thanh Hải, Trường Sơn, Thu Hằng, Vũ Ngọc Khánh.

* Cùng ngày, trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước đã khai trương và chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ vpctn.gov.vn, tích hợp tin tức về hoạt động chỉ đạo điều hành, đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.