Bảo Lộc: Bắt quả tang nghi phạm mới ra tù vận chuyển ma túy

06/03/2020 11:44 GMT+7

Nghi phạm điều khiển xe máy vận chuyển một lượng lớn ma túy trên QL20 theo hướng từ TP.HCM về Lâm Đồng tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Sáng 6.3, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự để hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Dũng (36 tuổi, quê H.Lâm Hà, Lâm Đồng – đang tạm trú tại xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) để điều tra về hành vi “mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

"Ngựa quen đường cũ"

Trước đó, vào 16 giờ 40 phút ngày 5.3, tại Km 107 QL20 (đoạn qua thôn 5, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) Đội Cảnh sát điểu tra về tội phạm ma túy Công an TP.Bảo Lộc và Công an xã Đại Lào đã phối hợp mật phục, bắt quả tang Dũng vận chuyển ma túy bằng xe máy. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm nhiều gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá), với tổng trọng lượng 200 gam và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.
Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 1 bình xịt hơi cay và hơn 40 triệu đồng trong túi xách của đối tượng.
Ngay sau khi bị bắt, nghi phạm khai nhận là Nguyễn Tiến Dũng (36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Nam Ban, H.Lâm Hà – hiện đang tạm trú tại Thôn 10, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc).
Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận nghiện ma túy nặng. Số ma túy nói trên được Dũng mua từ TP.HCM về sử dụng và chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.
Theo cơ quan công an, Nguyễn Tiến Dũng có 1 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, vừa ra tù cuối năm 2019 thì “ngựa quen đường cũ” tiếp tục phạm tội. Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.