Bão mạnh bất thường, hạn hán gia tăng

08/05/2015 06:36 GMT+7

Tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2015, do Bộ TN-MT tổ chức hôm qua ở Hà Nội, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhận định hiện tượng El Nino xuất hiện trong tháng đầu mùa hè khiến bão năm nay mạnh hơn, diễn biến phức tạp và gia tăng hạn hán, xâm nhập mặn khi lượng mưa giảm so với mức trung bình nhiều năm.

Gia Lai thiệt hại hơn 105 tỉ đồng do hạn hán                                

Tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2015, do Bộ TN-MT tổ chức hôm qua ở Hà Nội, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhận định hiện tượng El Nino xuất hiện trong tháng đầu mùa hè khiến bão năm nay mạnh hơn, diễn biến phức tạp và gia tăng hạn hán, xâm nhập mặn khi lượng mưa giảm so với mức trung bình nhiều năm.

Theo ông Cường, nhiều cơ quan khí tượng dự báo trên thế giới có chung nhận định hiện tượng El Nino khởi phát từ cuối năm 2014 bắt đầu xuất hiện từ tháng đầu mùa hè năm 2015. Dự báo chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương đang tăng dần và đạt cao nhất ở 1 - 1,2oC vào nửa cuối năm 2015. El Nino năm nay có cường độ yếu đến trung bình so với những lần xảy ra trước đó nhưng dự báo còn kéo dài hết năm 2015.
Theo ông Cường, qua các thống kê, nghiên cứu thực tế cho thấy bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông trong năm có El Nino ít ảnh hưởng trực tiếp đến VN nhưng lại có cường độ mạnh hiếm gặp như từng ghi nhận các cơn bão Linda (năm 1997), Xangsane (năm 2006), Ketsana (năm 2009). Ngoài ra, các cơn bão trong năm có El Nino có diễn biến rất phức tạp. Cũng do ảnh hưởng của El Nino, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, xuất hiện nhiều hơn kỷ lục về nắng nóng; mùa mưa ở Tây nguyên, Nam bộ và tỉnh Bình Thuận đến muộn hơn, khoảng trung tuần tháng 5, lượng mưa thấp hơn mức trung bình nhiều năm và kết thúc sớm hơn so với quy luật.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong khoảng tháng 5 - 9, lượng dòng chảy trên các sông ở Trung bộ, Tây nguyên tiếp tục thiếu hụt từ 30 - 60% so với trung bình nhiều năm, riêng các tỉnh nam Trung bộ thiếu hụt từ 60 - 95%. Ở hạ lưu nhiều sông, mực nước sẽ xuống thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng thời kỳ thậm chí thấp nhất lịch sử nên mức độ hạn hán, xâm nhập mặn còn gia tăng.
* Tin từ Sở NN-PTNT Gia Lai ngày 7.5 cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện toàn tỉnh Gia Lai đã có hơn 8.500 ha cây trồng bị hạn hán, trong đó có 5.500 ha cà phê, 2.500 ha lúa nước và các cây trồng khác. Hơn 2.000 ha cây trồng đã bị mất trắng. Các huyện bị thiệt hại nặng là Chư Pah, Đăk Đoa, Chư Prông, Chư Pưh... UBND tỉnh Gia Lai đã xuất ngân sách hơn 4,5 tỉ đồng hỗ trợ người dân vùng bị hạn nặng, đồng thời chỉ đạo các địa phương đề phòng gió lốc, mưa đá thường xảy ra vào thời điểm này để giảm thiểu thiệt hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.