Bão MAYSAK đang tiến về Philippines

01/04/2015 21:06 GMT+7

(TNO) Một cơn bão mạnh có tên quốc tế là MAYSAK đang hoạt động trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương.

(TNO) Một cơn bão mạnh có tên quốc tế là MAYSAK đang hoạt động trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương.
Ảnh mây vệ tinh cho thấy bão MAYSAK đang hoạt động trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương - Nguồn: typhoon2000
Theo cơ quan dự báo bão JTWC (US), lúc 13 giờ hôm nay 1.4, vị trí tâm bão ở 11,2 độ vĩ bắc; 136,5 độ kinh đông, với sức gió mạnh đến 185 km/giờ, giật 260 km/giờ (khoảng cấp 15 - 16).
Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20 - 25 km/giờ.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), bão sẽ giảm cường độ dần, đến 13 giờ ngày mai còn khoảng 155 km/giờ (khoảng cấp 14).
Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ và yếu thêm trước khi vào phía nam đảo Luzon (Philippines).
Đến khoảng trưa chiều 5.4, bão sẽ vào phía nam đảo Luzon, với sức gió lúc cập bờ khoảng cấp 9 - 10.
Theo chuyên gia khí tượng thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, tháng 4 trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương cũng có bão, nhưng thông thường vào thời kỳ này bão vào đến gần Philippines rồi đi ra, trong khi cơn bão này được dự báo đi vào, thậm chí cơ quan dự báo bão JTWC còn cho là sẽ vào biển Đông.
Cách nay đúng 3 năm, vào ngày 1.4.2012, bão số 1 trên biển Đông suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào TP.HCM, làm gần 500 căn nhà tại TP.HCM đổ sập và tốc mái, hơn 400 cây xanh bị đổ, 11 ghe tàu bị chìm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.