Bão Mirinae lao thẳng vào miền Trung

30/10/2009 01:05 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư hôm qua đã có những thông tin đầu tiên về bão Mirinae, một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi phía đông Philippines, là cơn bão thứ 21 ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2009.

Hồi 13 giờ ngày 29.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 130,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 980 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (từ 134 - 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 13 giờ ngày 30.10, vị trí tâm bão vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc, 124,7 độ kinh đông, cách đảo Luzon khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (từ 118 - 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km.

Đến 13 giờ ngày 31.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc, 120,0 độ kinh đông, trên khu vực phía tây nam đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (từ 103 - 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14. Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Đến 13 giờ ngày 1.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ vĩ bắc, 114,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (từ 103 - 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 30.10 vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.