Bão Rammasun mạnh cấp 13 đã tiến vào biển Đông

16/07/2014 12:35 GMT+7

(TNO) Lúc 10 giờ sáng nay 16.7, cơn bão có tên quốc tế Rammasun tràn vào biển Đông với sức gió mạnh từ 134 – 149 km/giờ.

(TNO) Lúc 10 giờ sáng nay 16.7, cơn bão có tên quốc tế Rammasun đã tràn vào biển Đông với sức gió mạnh từ 134 – 149 km/giờ.

>> Bão Rammasun mạnh cấp 13 vào biển Đông
>> Cứu tàu cá bị nạn ở vùng ảnh hưởng bão Rammasun
>> Bão Rammasun giật cấp 15 - 16 đi vào biển Đông
>> Bão Rammasun giật cấp 16 hướng vào vùng biển Hoàng Sa
>> Bão Rammasun sắp tràn vào Philippines
>> Biển Đông có gió giật rất mạnh trong bão Rammasun
>> Bão Rammasun mạnh cấp 10, tiếp tục hướng về biển Đông
>> Bão Rammasun hướng vào biển Đông

Trao đổi với Thanh Niên Online trưa nay 16.7, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, lúc 10 giờ sáng nay, cơn bão Rammasun vượt qua kinh tuyến 120 độ kinh Đông tràn vào biển Đông, trở thành cơn bão số 2 đi vào biển Đông trong năm nay.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 - 149 km/giờ, giật cấp 15 - 16. Dự báo trong 24 giờ, bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 20 - 25 km. Đến 10 giờ ngày mai 17.7, tâm bão còn cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông. Đến lúc này, bão có thể mạnh lên cấp 13 - 14, tức là từ 134 - 166 km/giờ.

Bão Rammasun mạnh cấp 13 đã tiến vào biển Đông
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 2 trên biển Đông đến 11 giờ trưa nay 15.7 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Ông Hoàng Đức Cường đánh giá, bão số 2 là cơn bão rất mạnh và đang di chuyển với tốc độ nhanh, có diễn biến phức tạp. Hiện tại, các mô hình dự báo của Việt Nam và các đài quốc khí tượng quốc tế khá thống nhất khi cho rằng, bão sẽ đổ bộ về phía đảo Hải Nam và khu vực bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Các diễn biến đường đi của tâm bão vẫn đang được Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương theo dõi chặt chẽ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 9 - 10, sau tăng lên cấp 11 - 12. Vùng gần tâm bão, gió cấp 13 - 14, giật cấp 16 - 17, biển động dữ dội. Vùng biển Quần đảo Hoàng Sa từ ngày mai 17.7 có gió mạnh dần lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão gió cấp 13 - 14, giật cấp 16 - 17, biển động dữ dội.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn T.Ư cho biết, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển đã có phương án ứng phó bão số 2 cho các đơn vị. Đặc biệt là các tàu đang làm nhiệm vụ thực thi pháp luật ở Quần đảo Hoàng Sa. Ngoài chỉ đạo các đơn vị trên toàn tuyến biển thông báo gọi tàu thuyền tránh bão, khoảng 2.418 phương tiện các loại được lệnh sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng phó với các tình huống xảy ra trong bão.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.