Bão số 1 gây gió giật cấp 10 trên Biển Đông

12/06/2017 09:02 GMT+7

Dự báo đến 16 giờ hôm nay 12.6, tâm bão cách Hồng Kông khoảng 200 km về phía đông nam, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 10 - cấp 11.

Ngày 11.6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 (có tên quốc tế là Merbok) trong năm 2017 trên Biển Đông.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc và 116,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía đông.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 9 - cấp 10. Dự báo, trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 16 giờ hôm nay 12.6, tâm bão cách Hồng Kông khoảng 200 km về phía đông nam, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 10 - cấp 11.
Trong 24 giờ tiếp đến, vùng nguy hiểm với gió mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động rất mạnh được xác định là phía bắc vĩ tuyến 15,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Trong 24 - 48 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng kết hợp của bão số 1 với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào, giông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - cấp 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.