Bão số 1 gây mưa lớn ở các tỉnh miền núi phía bắc

24/06/2015 05:10 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đến 21 giờ ngày 23.6, bão số 1 còn cách các tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh khoảng 130 km về phía đông nam, tốc độ di chuyển đã chậm lại khoảng 5 - 10 km/giờ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đến 21 giờ ngày 23.6, bão số 1 còn cách các tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh khoảng 130 km về phía đông nam, tốc độ di chuyển đã chậm lại khoảng 5 - 10 km/giờ.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 1

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 1 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo bão số 1 đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, vùng gió mạnh nhất từ Hạ Long đến Cẩm Phả đạt cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 10 - 11. Dự báo cơn bão số 1 gây ra đợt mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía bắc.

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai tại Hà Nội chiều 23.6, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết bão số 1 đổ bộ vào bờ trên địa phận tỉnh Quảng Ninh. Vùng gió bão mạnh nhất được xác định từ Hạ Long đến Cẩm Phả. Ngay sau khi đi vào đất liền, trong sáng 24.6, bão số 1 sẽ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới và gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng trong các tỉnh đông bắc và trung du miền núi phía bắc. Đến 19 giờ ngày 24.6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực vùng núi phía bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). “Vùng mưa lớn nhất tập trung ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang với khoảng từ 300 - 400 mm, thậm chí có nơi sẽ mưa đến 500 mm nên các địa phương cần sẵn sàng phương án xử lý khi có tình huống lũ ống, lũ quét và sạt lở đất”, ông Cường lưu ý. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đợt mưa do ảnh hưởng của bão số 1 kéo dài đến ngày 25.6 sẽ làm xuất hiện đợt lũ mới trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình với biên độ lũ ở thượng lưu từ 3 - 6 m, hạ lưu từ 2 - 3 m.

Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), đại tá Phạm Văn Tỵ, khẳng định quân đội sẵn sàng cho các tình huống đối phó trong mưa bão. Cụ thể, quân đội đã huy động hơn 31.400 cán bộ chiến sĩ, 1.278 phương tiện, trong đó có xuồng máy, máy bay sẵn sàng triển khai nhiệm vụ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.