Bão số 1 làm hàng loạt cây xanh ở TP.HCM bật gốc

01/04/2012 21:36 GMT+7

(TNO) Chiều và tối 1.4, mưa giông kèm gió giật xảy ra trên diện rộng tại TP.HCM khiến cây xanh trên nhiều tuyến đường gãy đổ.

(TNO) Chiều và tối 1.4, mưa giông kèm gió giật xảy ra trên diện rộng tại TP.HCM khiến cây xanh trên nhiều tuyến đường gãy đổ.

Lúc 17 giờ, một cây điệp đường kính khoảng 0,6m trước cửa hiệu giày dép số 283 Nguyễn Trãi, P.7, Q.5 (ngay tại ngã tư Nguyễn Trãi - Huỳnh Mẫn Đạt) bị bật gốc ngã chắn ngang mặt đường.

Bà chủ tiệm giày dép số 283 Nguyễn Trãi kể lại, vào thời điểm đó, trong tiệm đang có rất nhiều người. Một cơn giông lớn ập tới, khiến cây điệp rung lắc dữ dội rồi ngã ào ra đường. May mắn không có thương vong.

Ngay sau đó, nhân viên Công ty Công viên cây xanh thành phố có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố.

Liên tiếp sau đó trên nhiều tuyến đường khác tại trung tâm thành phố như: Trần Hưng Đạo, Cống Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu… cũng có nhiều cây xanh gãy đổ.

Lúc 19 giờ, một cây xanh khác đã đổ, chắn ngang mặt đường trước cửa chợ Thái Bình (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1). Cách đó vài trăm mét, một cây xanh đổ đè lên đường dây điện tại ngã ba Cống Quỳnh - Cao Bá Nhạ (Q.1).

Đến 20 giờ, một cây xanh có đường kính gần 1m, cao hơn 20m bật gốc đổ về phía cổng Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt; không có thương vong về người.


Nhiều cây xanh ngã đổ trong cơn mưa, giông vào chiều tối 1.4 tại TP.HCM - Ảnh G.Phương


Các chiến sĩ cảnh sát PCCC TP.HCM nhanh chóng dọn dẹp hàng loạt cây gãy đổ trên đường Lê Duẩn, Q.1 - Ảnh B.Dương


Công nhân vệ sinh đô thị dọn dẹp sau bão - Ảnh B.Dương


Các lực lượng chức năng nhanh chóng dọn cây ngã chắn ngang qua đường Mạc Đĩnh Chi - Trần Cao Vân, Q.1 - Ảnh B.Dương


Cán bộ phường và lực lượng dân phòng P.7, Q.3 nhanh chóng giải tỏa mặt đường Trần Quốc Thảo - Ảnh B.Dương


Cây điệp gãy đè lên đường dây điện và phủ kín mặt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 - Ảnh B.Dương


Cây ngã chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1 - Ảnh B.Dương


Cây ngã chắn ngang đường Lương Hữu Khánh, Q.1 - Ảnh B.Dương


Cây ngã chắn ngang đường Mạc Đĩnh Chi, Q.1 - Ảnh B.Dương


Cây ngã chắn ngang đường Nguyễn Thị Nghĩa, Q.1 - Ảnh B.Dương


Cây ngã chắn ngang ngã ba Mạc Đĩnh Chi - Trần Cao Vân, Q.1 - Ảnh B.Dương


Cây ngã đè lên taxi hãng Vinasun trên đường Hai Bà Trưng (Q.1) nhưng rất may không có ai bị thương - Ảnh B.Dương


Cây ngã làm sập tường rào và chắn ngang đường Ngô Thì Nhiệm, Q.3 - Ảnh B.Dương


Tường rào công trình trên đường Lê Duẩn bị giật sập - Ảnh B.Dương


Hàng loạt cây bị gió cuốn ngã đổ trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai cạnh sân bóng đá Hoa Lư, Q.1 - Ảnh B.Dương

Mưa lớn kèm theo giông gió giật dữ dội cũng đã làm hàng loạt cây quanh khu vực công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình, TP.HCM) ngã đổ, đè xe máy và xe hơi.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, có ít nhất 6 cây cổ thụ lớn bị giông gió giật bật gốc và ngã đổ.

Trong đó, một cây trên đường Phan Thúc Duyệt ngã ngang đường đè một xe máy.

Trên đường Trần Quốc Hoàn, hai cây lớn khác ngã đè một chiếc taxi Vinasun 7 chỗ và một xe hơi.

Hàng loạt cây xanh khác dọc hai lề đường công viên Hoàng Văn Thụ cũng bị bật gốc, ngã rạp xuống đường.

Cây xanh ngã đổ kéo theo nhiều đường dây điện đứt rớt xuống đường và một số cột đèn cũng bị ngã. Điện và đèn đường tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ bị mất. Nhiều khu vực khác dọc đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) bị cúp điện.

Lực lượng CSGT đội Tân Sơn Nhất đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Tuyến đường Phan Thúc Duyệt và Trần Quốc Hoàn bị phong tỏa. Đường Phan Thúc Duyệt, đoạn dọc công viên Hoàng Văn Thụ không cho xe cộ lưu thông. Riêng đường Phan Thúc Hoàn, CSGT hướng dẫn xe ô tô lưu thông một bên đường, xe gắn máy chạy hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sẽ được hướng dẫn rẽ vào đường Phan Thúc Duyệt (đoạn từ đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long) để ra đường Cộng Hòa.

Theo lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường, rất may là không có thương vong xảy ra.




Hàng loạt cây lớn bị giật bật gốc tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ trong mưa giông lớn - Ảnh: Nguyên Mi, Khả Hòa


Cây xanh ngã rạp dọc trên lề đường Trần Quốc Hoàn - Ảnh: Nguyên Mi


Một chiếc taxi bị cây ngã đè - Ảnh: Nguyên Mi


Xe máy nằm bẹp dưới cây to - Ảnh: Nguyên Mi

 
Nhiều cột đèn và dây điện cũng bị ngã, đứt rớt xuống đường - Ảnh: Nguyên Mi


Một xe hàng rong bị gió thổi bay - Ảnh: Nguyên Mi


Lực lượng CSGT có mặt phong tỏa hiện trường... - Ảnh: Khả Hòa


... và điều phối giao thông - Ảnh: Nguyên Mi


Dòng xe cộ lưu thông trong mưa giông... - Ảnh: Khả Hòa




Chạy trên vỉa hè vì lòng đường đã bị cây ngã chắn ngang - Ảnh: Nguyên Mi

 TP.Vũng Tàu: Nhiều đường phố khu trung tâm "biến" thành sông

Chiều nay bão số 1 đã đổ bộ vào TP.Vùng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) gây mưa to gió lớn khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố biến thành sông, nhiều cây xanh bị ngã đổ.

Một số hình ảnh do PV Thanh Niên ghi lại tại thành phố này chiều 1.4.


Tuy dự báo có bão đến, nhưng sáng 1.4 du khách vẫn tắm biển Vũng Tàu rất đông


Một số nhà dân ở TP.Vũng Tàu bị thiệt hại khi cơn bão đi qua


Nhiều xe ô tô bị chết máy, hư hỏng


Nhiều con đường trung tâm TP.Vũng Tàu đã biến thành sông


Chốt dân phòng tại đường 3-2 bị gió thổi bay ra giữa đường


Chợ Phước Tĩnh cũng bị hư hại


Cây xanh bị đổ ngã rất nhiều trên đường phố


Dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ


Trụ đèn chiếu sáng trên đường 3-2 ngã chắn ngang đường

Tin ảnh: Đào Ngọc Thạch - Nguyễn Long 

Giang Phương - Nguyên Mi

>> Bão số 1 đổ bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Lốc xoáy làm gần 200 căn nhà bị sập, tốc mái
>> Chìm 3 tàu cá tại đảo Phú Quý
>> Sẽ di dời hơn 200 ngàn người sơ tán tránh bão
>> Bến Tre khẩn trương phòng chống bão
>> Mưa tại TP.HCM do ảnh hưởng bão số 1
>> Bão số 1 suy yếu thành áp thấp
>> Hoãn Liên hoan diều quốc tế do ảnh hưởng bão
>> Bão số 1 cách đảo Phú Quý khoảng 100 km
>> Bão số 1 uy hiếp từ Phú Yên đến Bến Tre
>> Bão đến quá sớm
>> Các địa phương khẩn trương đối phó bão số 1
>> Nhiều tàu cá gặp nguy hiểm trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.