Bão số 4: Đà Nẵng nghiêm cấm tàu, thuyền neo đậu trên sông Hàn

12/09/2016 19:11 GMT+7

Chiều 12.9, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn với các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 4.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP đã yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền.

Các ngành chức năng khẩn trương di dời tàu thuyền trên sông Hàn vào khu tránh bão âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang, nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu trên sông Hàn và hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu nơi an toàn.

Ông Hồ Kỳ Minh cũng yêu cầu, Bộ chỉ huy BĐBP TP và Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh…

Các phương tiện đang hoạt động trong khu vực bắc Hoàng Sa, tây Hoàng Sa, vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, ven bờ Đà Nẵng - Bình Định, các ngành chức năng phải liên lạc được.

Chiều 12.9, tại địa bàn Đà Nẵng vẫn xuất hiện mưa lớn ẢNH: TRẦN HANH

Theo chỉ đạo, UBND quận, huyện ven biển thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, khẩn trương tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ; triển khai phương án sơ tán nhân dân các khu vực không đảm bảo an toàn…

Bắt đầu từ sáng 13.9, học sinh trên toàn TP được nghỉ học. Giám đốc Sở GD-ĐT được yêu cầu chịu trách nhiệm theo dõi diễn biến mưa bão, quyết định thời điểm phù hợp cho học sinh đi học lại.

Các địa phương Hòa Vang, Liên Chiểu triển khai phương án phòng chống lụt bão hồ chứa, tổ chức trực 24/24 giờ trên hồ chứa, đảm bảo thông tin liên lạc với địa phương, sẵn sàng ứng cứu hồ chứa và sơ tán nhân dân ở hạ du.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy BĐBP TP, đến ngày 12.9, Đà Nẵng có 161 phương tiện/1.332 lao động còn hoạt động trên biển. Tất cả phương tiện này đều đã biết được vị trí, hướng di chuyển của bão số 4.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho hay, đến 19 giờ ngày 12.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ vĩ bắc; 110,4 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam - Bình Định khoảng 150 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của mưa bão, ngày 12.9, tại TP.Đà Nẵng trời mưa rất lớn. Nhiều tuyến phố như Phan Đăng Lưu, Núi Thành, Quang Trung… đã bị ngập sâu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.