Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc

19/11/2013 03:00 GMT+7

Tối 18.11, tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” do Bộ VH-TT-DL phối hợp với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18.11 và chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khai mạc tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chúc tốt đẹp đến đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần nhất tới đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, thiên tai vừa qua, đồng bào ở xa Tổ quốc, các chiến sĩ ở vùng biên cương, hải đảo. Nhấn mạnh nghĩa vụ trao truyền di sản văn hóa đại đoàn kết cho các thế hệ tiếp theo, Chủ tịch nước nêu rõ: Để xây dựng và củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc phải giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

TTXVN­

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.