Bảo vệ an ninh du lịch Nha Trang

12/10/2012 03:15 GMT+7

Tại cuộc họp với UBND tỉnh Khánh Hòa sáng 11.10, thượng tá Nguyễn Văn Ngàn, Trưởng công an TP.Nha Trang, cho biết trong vòng hai năm trở lại đây trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài, trong đó chủ yếu là khách Nga.

Mới đây, Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga có văn bản gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngành an ninh tỉnh này trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh cho du khách Nga khi đến Nha Trang du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo thượng tá Ngàn, hiện Công an TP.Nha Trang đang xây dựng đề án an ninh du lịch Nha Trang giai đoạn 2012-2015 và định hướng 2020. Theo đó, sẽ thành lập đội chuyên trách lo về vấn đề an ninh trật tự cho ngành du lịch. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh Nha Trang lấy du lịch làm trọng tâm để phát triển, do đó, bảo đảm an ninh du lịch là việc làm cấp thiết.

 Hiền Lương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.