Bảo vệ trộm tài sản của công ty

04/07/2012 17:49 GMT+7

(TNO) Ngày 4.7, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM ) cho biết đã bắt khẩn cấp Mai Quang Hùng (29 tuổi, quê Ninh Thuận), Lê Văn Ngọc (31 tuổi, quê Nghệ An), cả hai đều là bảo vệ của Công ty Sài Gòn Precision (khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cùng bị bắt trong vụ này là Trần Hữu Cường (30 tuổi, quê Nghệ An), Trần Thanh Phong (32 tuổi, quê Sóc Trăng), về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, tối 26.5, trong lúc làm nhiệm vụ, Hùng và Ngọc đã câu kết vào nhà kho Công ty Sài Gòn Precision lấy trộm 96 mũi khoan các loại, sau đó bán lại cho Cường và Phong với giá 4 triệu đồng để chia tiền tiêu xài.

Theo khai báo của Công ty Sài Gòn Precision, giá trị thực của 96 mũi khoan là hơn 51 triệu đồng.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ trộm.

Tin, ảnh: Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.