Bắt 1 giảng viên, 4 sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM

05/11/2015 18:30 GMT+7

(TNO) Giảng viên Châu biết 4 sinh viên đang cần giấy tờ để bổ sung hồ sơ thi tốt nghiệp; thay vì khuyên sinh viên đi học, Châu làm giả hồ sơ cho các sinh viên để lấy tiền.

(TNO) Giảng viên Châu biết 4 sinh viên đang cần giấy tờ để bổ sung hồ sơ thi tốt nghiệp; thay vì khuyên sinh viên đi học, Châu làm giả hồ sơ cho các sinh viên để lấy tiền.

Hôm nay, 5.11, Công an Q.9 (TP.HCM) bắt tạm giam Nguyễn Đình Châu (41 tuổi), Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thế Duy (đều 21 tuổi), Lưu Trung Hảo (24 tuổi) và Nguyễn Đức Trọng (19 tuổi) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Đáng chú ý, trước khi bị bắt giam Châu là giảng viên khoa Hàn, Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, 4 nghi can còn lại đều là sinh viên của trường này.
Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 6.2015, Châu biết Vinh, Duy, Hảo và Trọng (sinh viên hệ vừa học vừa làm của trường này) đang cần bằng tốt nghiệp THPT và học bạ cấp 3 để nộp hồ sơ thi tốt nghiệp tại khoa Cơ khí động lực nên Châu hứa sẽ giúp làm bằng tốt nghiệp THPT và học bạ giả với giá 4,5 triệu đồng/hồ sơ.
Học bạ và bằng tốt nghiệp THPT giả - Ảnh: Ngọc Thọ
Châu sau đó câu kết với một thầy giáo khác tên Hiền (đang bỏ trốn) làm hồ sơ giả cho các sinh viên này rồi mang đến nộp tại phòng giáo vụ Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM thì bị phát hiện, vụ việc được chuyển đến cơ quan công an. Qua giám định, cả 4 bộ hồ sơ trên đều là giả mạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.