Bắt 2 xe tải vận chuyển hơn 11 tấn hải sản không rõ nguồn gốc

30/04/2016 12:22 GMT+7

2 vụ vận chuyển 11,5 tấn hải sản không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Sáng 30.4, thiếu tá Nguyễn Văn Đường, Cảnh sát giao thông Trạm Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin trên và cho biết toàn bộ tang vật bị thu giữ đã được bàn giao cho Chi cục Thú y huyện Diễn Châu xử lý theo quy định.
Theo thiếu tá Đường, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 29.4, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu), tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 73C - 04.720 do tài xế Lê Văn Hoàn (26 tuổi, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển, chạy theo hướng Nghệ An - Thanh Hóa có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.
Kiểm tra thùng xe, tổ công tác phát hiện 6,5 tấn cá, mực các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tài xế Hoàn khai nhận, chở số hàng trên từ Quảng Bình ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ.
Tiếp đó, khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, cũng tại khu vực trên, tổ công tác tiếp tục dừng xe tải mang biển kiểm soát 27C - 04.355 do tài xế Lê Trọng Hồng (52 tuổi, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) điều khiển để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang chở theo 5 tấn cá, mực, hải sản các loại đã bốc mùi hôi thối.
Thời điểm kiểm tra, tài xế Hồng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận số hải sản trên mua ở chợ Cửa Hội mang ra huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.