Bắt 3 người đưa 2 bé gái bán sang Trung Quốc

08/08/2017 07:49 GMT+7

Ngày 7.8, Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bắt khẩn cấp Cụt Thị Đào (28 tuổi), Moong Thị Chiêu (31 tuổi), Ven Văn Hiệp (37 tuổi, chồng của Chiêu; đều ngụ xã Chiêu Lưu, H.Kỳ Sơn) để điều tra hành vi buôn bán người.

Khuya 6.8, Đào và Chiêu thuê xe taxi chở 2 bé gái từ TT.Mường Xén (H.Kỳ Sơn) ra TP.Móng Cái (Quảng Ninh). Xe chạy được một lúc, phát hiện 2 người phụ nữ này có nhiều biểu hiện bất thường, nghi buôn bán trẻ em nên tài xế taxi đã bí mật báo tin tới Công an H.Kỳ Sơn.

Rạng sáng 7.8, khi xe lưu thông đến địa bàn xã Hữu Kiệm (H.Kỳ Sơn), Công an H.Kỳ Sơn đã bố trí lực lượng đón lõng, tiến hành dừng xe kiểm tra và đưa Đào, Chiêu cùng 2 bé gái là Hùng Thị H. (9 tuổi) và Moong Thị S. (14 tuổi, ngụ tại xã Bảo Nam, H.Kỳ Sơn) về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đang đưa 2 bé gái sang Trung Quốc bán lấy tiền. Đào từng sinh sống tại Trung Quốc, thời gian gần đây trở về quê, móc nối với vợ chồng Chiêu để lừa trẻ em đưa đi Trung Quốc bán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.