Bắt 5 'giang hồ đất cảng' chém chết người tại quán karaoke

16/08/2016 10:29 GMT+7

Công an quận Ngô Quyền và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng cho biết đã bắt 5 đối tượng trong vụ chém chết người vì xích mích trong quán karaoke đêm 8.8.

Công an quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) ngày 16.8 cho biết, đơn vị này và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hải Phòng) đã phối hợp và bắt được các đối tượng Vũ Tiến Dương (39 tuổi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), Vương Quốc Hùng (27 tuổi, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân), Trịnh Bá Hoàng (30 tuổi, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo), Trần Văn Thịnh (26 tuổi, đường chợ Hàng, quận Lê Chân) và Vũ Trọng Thìn (30 tuổi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), đều ở TP.Hải Phòng. Đây là 5 đối tượng có liên quan đến cái chết của anh Phạm Minh Đức (33 tuổi, phường Trại Cau, quận Lê Chân) trong một vụ hỗn chiến xảy ra đêm ngày 8.8 trên địa bàn.
Theo đó, tối 8.8, anh Đức đến phòng số 8 quán karaoke MJM, số 24 Trần Phú, quận Ngô Quyền hát cùng 1 số bạn bè. Tại đây, anh Đức và cùng bạn là anh Đặng Tâm (33 tuổi, phường Cát Dài, quận Lê Chân) đã xảy ra xích mích với một nhóm trong phòng hát số 19, là các đối tượng kể trên.
Đến 23 giờ, khi anh Đức và anh Tâm ra về đến cửa khách sạn Habow View cạnh đó thì bị 5 đối tượng trên đuổi đánh, hậu quả, anh Đức bị chém đứt động mạnh chủ chân trái và chết trên đường đi cấp cứu.
5 đối tượng gây án sau đó đã bỏ trốn và bị bắt vào rạng sáng ngày 15.8.
Công an TP.Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.