Bắt 5 người liên đến quan sai phạm tại Nhà máy đóng tàu Bến Thủy

07/11/2012 17:35 GMT+7

(TNO) Ngày 7.11, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng tại 2 dự án thuộc Nhà máy đóng tàu Bến Thủy (thuộc tập đoàn Vinashin, đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Năm người bị bắt giữ gồm: Trần Quang Vũ (54 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên Giám đốc Nhà máy đóng tàu Bến Thủy, Trưởng ban quản lý dự án); Nguyễn Cao Cường (33 tuổi, ngụ xã Xuân Liên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, công tác tại Công ty dầu khí Nghệ An, nguyên Phó ban quản lý dự án); Võ Quang Vinh (50 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Vinashin); Lê Đình Trình (40 tuổi, ngụ Q.Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Văn Linh (45 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An, công tác tại Công ty cổ phần xây dựng số 21 - VinaConex).

Các bị can trong vụ án (từ trái qua: Vũ, Cường, Linh, Trình, Vinh)
Các bị can trong vụ án (từ trái qua: Vũ, Cường, Linh, Trình, Vinh) - Ảnh: C.T.V

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện các sai phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, sử dụng ngân sách trong thực hiện 2 dự án tại Nhà máy đóng tàu Bến Thủy, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến lãng phí trong sử dụng gần 1.000 tỉ đồng vốn đầu tư tại 2 dự án của nhà máy này. 

Khánh Hoan

>> Khởi tố vụ án chồng tạt axít vợ tàn nhẫn
>> Khởi tố vụ án thiếu tá công an bị tố hiếp dâm
>> Phát hiện vụ ăn cắp xăng dầu quy mô lớn ở TP.Hạ Long
>> Kháng nghị vụ án “thuê giang hồ xử cấp dưới”
>> Vụ án mạng chấn động bóng đá Mỹ
>> Chuyển cơ quan điều tra vụ ăn chặn tiền chính sách
>> Đề nghị xem lại vụ án tham ô tại Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai
>> “Lơ lửng” vụ án trạm xăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.