Bắt 7 ghe khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai

08/06/2017 17:08 GMT+7

Một vụ khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai lớn nhất từ đầu năm 2017 đến nay vừa bị Phòng CSGT đường thủy Đồng Nai bắt giữ.

* Bắt quả tang sà lan sắt tải trọng khoảng 300 tấn hút cát trái phép
Ngày 8.6, Phòng CSGT đường thủy Đồng Nai cho biết đang tạm giữ 7 ghe khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai để điều tra làm rõ.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 7.6, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đường thủy Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện có 7 ghe đang hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc xã Long Hưng (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).
Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã đánh chìm 2 chiếc ghe bơm hút cát trái phép rồi nhảy xuống sông trốn thoát. Lực lượng chức năng sau đó đã trục vớt 2 chiếc ghe chìm dưới sông lên.
Theo Phòng CSGT đường thủy Đồng Nai đây là vụ bơm hút cát trái phép lớn nhất trên sông Đồng Nai tính từ đầu năm 2017 bị bắt giữ.
* Chiều 8.6, Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện hàng trăm tấn khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên.
Sà lan khoảng 300 tấn hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên đang bị tạm giữ Ảnh: Thanh Đức

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày (8.6), trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt quả tang một sà lan sắt có tải trọng khoảng 300 tấn đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên (thuộc thủy phận ấp Thủy Thuận, xã An Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long).
Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đã khai thác hơn 45 m3 cát. Tiến hành kiểm tra, tài công Nguyễn Văn Len (39 tuổi, ngụ xã An Định, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) không xuất trình được giấy tờ liên quan.
Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long đang hoàn tất hồ sơ giao cho Thanh tra Sở Tài nguyên tỉnh Vĩnh Long xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.