Bắt 7 người chặn xe để xin đểu

18/03/2011 18:31 GMT+7

(TNO) Ngày 18.3, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp 7 người để làm rõ hành vi cướp tài sản sau khi nhóm này chặn nhiều ô tô trên quốc lộ để "xin đểu".

Chiều ngày 17.3, nhóm người trên dùng mã tấu, gậy và đá chặn xe tải do anh Nguyễn Trí Bản (ngụ thị trấn Trảng Bom) điều khiển. Lúc này, xe của anh Bản đang chở hàng từ TP Biên Hòa về thị xã Long Khánh. 

Anh Bản lái xe bỏ chạy thì bị bọn chúng dùng xe gắn máy đuổi theo, đập bể kính, đèn xe và đòi hành hung. Tại Công an Trảng Bom, bọn chúng khai nhận từ 1 giờ đến 4 giờ sáng ngày 17.3 đã chặn tất cả 5 xe để "xin đểu", trong đó có 3 xe phải "cho" chúng tổng cộng 200.000 đồng.

Nhóm này gồm: Nguyễn Hoàng Nhật, Vũ Minh Đạt, Vĩnh Bảo Tân, Lê Phúc Việt (sinh năm 1993), Đỗ Ngọc Triều (SN 1994), Nguyễn Ngọc Long và Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1995), cùng ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.