Bắt băng chuyên cướp xe đạp điện của học sinh

16/07/2015 17:03 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 16.7, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Phạm Đình Luân (18 tuổi, ở phường Đống Đa), Lê Văn Minh (17 tuổi, ở phường Ghềnh Ráng), Lương Đức Anh (18 tuổi) và Nguyễn Tấn Tài (18 tuổi, cùng ở phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn) về hành vi cướp tài sản.

(TNO) Rạng sáng nay 16.7, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Phạm Đình Luân (18 tuổi, ở phường Đống Đa), Lê Văn Minh (17 tuổi, ở phường Ghềnh Ráng), Lương Đức Anh (18 tuổi) và Nguyễn Tấn Tài (18 tuổi, cùng ở phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn) về hành vi cướp tài sản.

Lê Phạm Đình Luân và Lê Văn Minh - Ảnh: Bảo Văn
Thời gian gần đây nhiều học sinh ở huyện Tuy Phước bị một nhóm đối tượng chặn đường dùng dao khống chế cướp xe đạp điện. Qua tin báo của quần chúng, tối 15.7, công an huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên một số tuyến đường.
Đến 21 giờ 15 phút cùng ngày tại địa bàn thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng đi xe máy mang BKS 77L1 447.45 đang dùng dao khống chế một nạn nhân để cướp xe đạp điện và bắt quả tang Nguyễn Anh Hiếu (17 tuổi, ở phường Quang Trung, Quy Nhơn), 2 đối tượng còn lại tẩu thoát.
Từ trái qua Lương Đức Anh, Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Anh Hiếu - Ảnh: Bảo Văn
Từ lời khai của Hiếu, Công an huyện Tuy Phước bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội. Bước đầu, các đối tượng này khai nhận, bằng thủ đoạn trên nhóm này đã thực hiện 4 vụ cướp xe đạp điện của học sinh trên địa bàn huyện Tuy Phước để bán lấy tiền chia nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.