Bắt băng cướp bịt miệng trói tay chân một giám đốc đến chết

27/10/2015 05:36 GMT+7

Ngày 26.10, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.12 (TP.HCM) đã bàn giao hồ sơ cùng 6 nghi can liên quan đến vụ sát hại ông N.V.Th (43 tuổi, ngụ Q.5, giám đốc một công ty sản xuất thương mại cơ điện ở H.Bình Chánh) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản , xảy ra ngày 21.10.

Ngày 26.10, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.12 (TP.HCM) đã bàn giao hồ sơ cùng 6 nghi can liên quan đến vụ sát hại ông N.V.Th (43 tuổi, ngụ Q.5, giám đốc một công ty sản xuất thương mại cơ điện ở H.Bình Chánh) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản, xảy ra ngày 21.10.

Nghi can DiễmNghi can Diễm
6 nghi can bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Thuận (25 tuổi, ngụ Vĩnh Long, có 1 tiền án về trộm cắp tài sản), Phan Tuấn Hạnh (32 tuổi, ngụ Long An, 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản), Nguyễn Kim Thế Hiển (30 tuổi, ngụ An Giang), Nguyễn Chí Thân (26 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, cả 2 cùng ngụ Vĩnh Long) và Phan Thị Ngọc Diễm (25 tuổi, ngụ An Giang, tạm trú Q.Bình Tân).
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, các nghi can này dựng “kịch bản” cướp tài sản của ông Th. để có tiền tiêu xài. Cụ thể, Diễm lợi dụng là người quen, từ An Giang lên TP.HCM nhờ ông Th. tìm giúp phòng trọ. Trưa 21.10, ông Th. lái ô tô 7 chỗ đến một bến xe trên đường Lê Hồng Phong (Q.5) đón thì Diễm nhờ ông chở về nhà người cậu ở Q.12 để đưa quà. Trong lúc đó, Thuận và Hạnh dùng CMND giả đến thuê căn nhà số 340/57 tổ 7, KP.10, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 với giá 7 triệu đồng/tháng để giả làm nhà cậu của Diễm, chuẩn bị kế hoạch gây án.
Khoảng 14 giờ 45 ngày 21.10, ông Th. chở Diễm đến thì Hiển đóng giả cậu của Diễm ra mời ông Th. vào nhà chơi, còn Hạnh ở ngoài cảnh giới. Vừa vào nhà, Hiển, Thuận xông vào quật ngã ông Th. xuống nền nhà, dùng roi điện chích khống chế nhưng ông Th. chống trả quyết liệt, tri hô. Sợ người dân xung quanh nghe thấy, Thân, Hiệp giữ tay chân ông Th. để Thuận lấy vải nhét vào miệng ông Th. và dùng dây dù trói tay chân nạn nhân. Sau đó Thuận tiếp tục lấy bông gòn nhét thêm vào miệng ông Th., dùng băng keo quấn quanh đầu che mắt, miệng, mũi của nạn nhân rồi khiêng lên phòng ngủ lầu 1. Sau đó, bọn chúng móc túi nạn nhân lấy 2 ĐTDĐ, 160.000 đồng, 1 giấy CMND rồi tẩu thoát. Riêng ô tô của nạn nhân bọn chúng lái đến bỏ ở ven đường gần khu công nghiệp Tân Bình.
Khoảng 18 giờ ngày 21.10, Công an Q.12 nhận được tin báo về án mạng xảy ra tại căn nhà cho thuê nói trên nên lập tức xuống hiện trường phối hợp với PC45 khẩn trương vào cuộc điều tra. Ngay trong đêm, Công an Q.12 tung hàng chục trinh sát vào cuộc truy tìm manh mối. Danh tính nạn nhân được xác định khi lực lượng phối hợp phát hiện chiếc ô tô của nạn nhân. Từ đầu mối này, ban chuyên án nhanh chóng xác định nhóm nghi can nói trên liên quan đến cái chết của ông Th. Lãnh đạo Công an Q.12 huy động hàng chục trinh sát, chia làm nhiều tổ về An Giang, Long An, Vĩnh Long và một tổ ở lại TP.HCM tiếp tục rà soát, thu thập dấu vết ở hiện trường.
Khoảng 4 giờ ngày 23.10, tổ trinh sát phối hợp với công an địa phương bất ngờ ập vào khách sạn ở An Giang bắt giữ Thuận, Hạnh, Hiển. Khoảng 18 giờ ngày 23.10, một tổ trinh sát khác cũng bắt được Thân, Hiệp tại nhà của Hiệp ở Vĩnh Long. Đến ngày 24.10, lực lượng phối hợp bắt giữ Diễm tại địa bàn P.16, Q.Gò Vấp.
Chiều 26.10, đại diện Công an TP.HCM, thiếu tướng Phan Anh Minh đã trao thư khen và thưởng nóng 20 triệu đồng cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Q.12 do có thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh án mạng nghiêm trọng này. Cùng ngày, UBND Q.12 cũng thưởng 30 triệu đồng cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.