Bắt cóc học sinh làm con tin đòi công an súng đạn

08/10/2016 11:14 GMT+7

Ngày 8.10, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Phương (26 tuổi, trú P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra, xử lý vụ bắt cóc, đe dọa tính mạng một học sinh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 7.10, em Y.D.K., học sinh lớp 8 một trường THCS trên địa bàn phường Tân An đang chơi game tại một quán internet trên đường Nguyễn Văn Linh, TP.Buôn Ma Thuột, thì bất ngờ bị Phương lao vào dùng dao khống chế.
Phương tại cơ quan công an Trung Chuyên
Trong khi mọi người hốt hoảng thì Phương yêu cầu chủ quán internet gọi công an đến để “nói chuyện”.
Nhận tin báo, lực lượng công an TP.Buôn Ma Thuột có mặt thì Phương yêu cầu được giao một khẩu súng AK cùng băng đạn, nếu không sẽ giết em K.
Trước tình huống nguy hiểm này, lực lượng chức năng TP.Buôn Ma Thuột tìm cách vận động Phương không manh động.
Người nhà của Phương cũng đến thuyết phục nhưng Phương vẫn tỏ ra ngoan cố, giữ chặt em K. và liên tục đòi công an đáp ứng yêu cầu của mình.
Đến 21 giờ cùng ngày, lợi dụng lúc Phương sơ hở, lực lượng chức năng đã ập vào khống chế Phương, tước hung khí, giải cứu em K. an toàn.
Bước đầu tại cơ quan công an, Phương khai do gia đình có nhiều chuyện bức xúc, buồn chán nên có hành vi trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.