Bắt cóc trẻ em, dọa đưa sang Trung Quốc bán nội tạng

02/04/2012 16:03 GMT+7

(TNO) Cháu Lê Quang Lộc (10 tuổi) đang chơi ở công viên TP.Uông Bí, Quảng Ninh thì bị bắt cóc. Kẻ gây án dọa nếu không nhận được 30 triệu sẽ đưa cháu sang Trung Quốc bán nội tạng.

(TNO) Cháu Lê Quang Lộc (10 tuổi) đang chơi ở công viên TP.Uông Bí, Quảng Ninh thì bị bắt cóc. Kẻ gây án dọa nếu không nhận được 30 triệu sẽ đưa cháu sang Trung Quốc bán nội tạng.

Lúc 23 giờ ngày 31.3, anh Lê Văn Dũng (SN 1966, trú tại khu 5, P.Quang Trung, TP.Uông Bí) trình báo với cơ quan Công an TP.Uông Bí về việc con trai anh, cháu Lê Quang Lộc (10 tuổi) bị bắt cóc và gia đình anh bị tống tiền 30 triệu đồng.

Ngoài ra, tên bắt cóc còn dọa nếu không đưa tiền thì sẽ đưa cháu sang Trung Quốc bán nội tạng.

Hơn 6 giờ ngày 1.4, tại khu vực ngã tư Ao Cá (P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long), một người đến nhận tiền từ gia đình anh Dũng đã bị công an bắt quả tang.

Người nhận tiền là Nguyễn Trung Len (SN 1963), làm nghề xe ôm ở bến xe Bãi Cháy.

Len khai nhận mình chỉ là người được thuê đi nhận tiền, còn người thuê đang ở P.Tuần Châu, TP.Hạ Long.

Theo lời khai của Len, sau đó công an đã bắt Nguyễn Văn Bằng (SN 1990, quê ở Thái Bình) khi tên này đang đứng chờ Len mang tiền về.

Tại cơ quan công an, Bằng khai nhận, chiều 31.3, trong khi đang đi lang thang tại khu vực hồ ở công viên TP.Uông Bí, thì gặp cháu Lộc đang chơi một mình.

Bằng dụ cháu Lộc đến khu đất trống rồi trói tay chân, dán băng keo vào miệng, đưa cháu xuống ống cống gần đó rồi gọi điện về cho cha mẹ cháu để đòi tiền chuộc.

Hiện cháu Lộc đã được giải cứu an toàn, sức khỏe ổn định.

Nguyễn Văn Bằng đang bị cơ quan công an tạm giữ để tiếp tục điều tra.

An Bình

>> Trao trả cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc về gia đình
>> Giải cứu cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc để đòi nợ
>> Bé gái 6 tháng tuổi nghi bị bác ruột bắt cóc
>> Ôsin bắt cóc con chủ, lãnh án 13 năm tù
>> Cậu họ bắt cóc cháu đòi 180 triệu đồng
>> Bắt kẻ chém người, bắt cóc cháu bé
>> Bé trai 2 tuổi bị bắt cóc do ghen tức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.