Bắt 'đạo chích' từ An Giang lên Đà Lạt trốn lệnh truy nã

14/12/2019 10:24 GMT+7

Được tạm hoãn thi hành án tù do đang nuôi con nhỏ, Thư bỏ trốn khỏi địa phương. Hơn 2 năm lẩn trốn tại nhiều địa phương, Thư bị bắt theo lệnh truy nã.

Chiều 13.12, tin từ Phòng cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang cho biết đã di lý Lê Thị Minh Thư (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, An Giang) từ TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) về đơn vị sau khi bắt giữ theo quyết định truy nã.
Theo công an, sáng 19.10.2016, Thư điều khiển xe máy đến siêu thị thuộc P.Thuận Giao, TX.Thuận An (Bình Dương). Khi vào khu vực mua sắm trên tầng 2 của siêu thị, lợi dụng sơ hở của khách, Thư lấy trộm chiếc ví bên trong có nhiều ngoại tệ, 1 nhẫn kim loại màu trắng, 24 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác. Tổng trị giá tài sản trên 50 triệu đồng. Số tài sản trộm được, Thư đi mua sắm và tiêu xài hết. Đến ngày 12.11.2016, Thư bị bắt giữ.
Đến ngày 31.7.2017, TAND TX.Thuận An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thư 1 năm 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và ủy thác cho TAND TX.Tân Châu ra quyết định thi hành án. Trong thời gian được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ, Thư bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 19.11.2019, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Thư. Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều địa phương, tối 10.12, Thư bị bắt giữ tại P.6, TP.Đà Lạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.