Bắt đối tượng bị truy nã người Nigieria quá cảnh Tân Sơn Nhất

11/02/2015 07:00 GMT+7

Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an) cho biết vừa bàn giao Oshnugor James Anyasi (35 tuổi, quốc tịch Nigieria) cho PC45 - Công an Hà Nội để xử lý liên quan đến vụ án “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an) cho biết vừa bàn giao Oshnugor James Anyasi (35 tuổi, quốc tịch Nigieria) cho PC45 - Công an Hà Nội để xử lý liên quan đến vụ án “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 6.2, qua công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, đồn phát hiện hành khách tên Oshanugor James Anyasi trên chuyến bay từ Dohar (Qatar) đến TP.HCM, không nhập cảnh vào VN mà ngồi trên máy bay chờ quá cảnh đi Campuchia. Qua trinh sát, lực lượng chức năng nghi đối tượng có đặc điểm trùng khớp với đối tượng Oshnugor James Anyasi (chỉ khác nhau số hộ chiếu và một chữ cái trong tên) nên đã yêu cầu người này xuống máy bay làm rõ. Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận chính là bị can đã bị truy nã từ tháng 6.2014 theo quyết định của Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ viễn thông. Sau đó, đối tượng bỏ trốn qua Campuchia và sử dụng hộ chiếu giả để đi lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.