Bắt được nghi phạm thảm sát 4 người ở Yên Bái

15/08/2015 10:27 GMT+7

(TNO) Lúc 10 giờ 20 phút sáng 15.8, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã bắt được Đặng Văn Hùng - nghi phạm vụ thảm sát 4 người tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái. Nghi phạm Hùng bị bắt cùng bạn gái khi đang lẩn trốn tại một khu rừng thuộc xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên, Yên Bái.

(TNO) Lúc 10 giờ 20 phút sáng 15.8, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã bắt được Đặng Văn Hùng - nghi phạm vụ thảm sát 4 người tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái. Nghi phạm Hùng bị bắt cùng bạn gái khi đang lẩn trốn tại khu rừng thuộc xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Nghi phạm Đặng Văn Hùng - Ảnh: Minh Sang
Trước đó, lúc 19 giờ 30 phút ngày 12.8, Công an tỉnh Yên Bái nhận được thông tin từ Công an huyện Văn Yên về vụ thảm sát. Tại hiện trường là chiếc lán nhỏ, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu Trần Văn Truyền (2 tuổi) và Phàn Thị Hà (15 tuổi) đều cùng ngụ tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Tới 6 giờ sáng ngày 13.8, lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể anh Trần Văn Long (32 tuổi) và vợ là Phàn Thị Hoa (20 tuổi), ngụ tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Khẩn trương rà soát thông tin, các cán bộ điều tra dựng lên những thông tin ban đầu về nghi phạm. Nghi phạm nhiều khả năng là Đặng Văn Hùng (26 tuổi, ngụ ở thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Sau khi ra tay giết hại 4 người, nghi phạm Đặng Văn Hùng bỏ trốn cùng bạn gái là Nguyễn Thị Hương (36 tuổi, ngụ ở xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.