Bắt em trai Hải 'bánh' khi đang trốn truy nã

10/07/2017 18:31 GMT+7

Trong lúc trốn truy nã, Nguyễn Hải Long (48 tuổi, ngụ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn lên cửa khẩu Lạng Sơn mua 2 khẩu súng quân dụng và hàng trăm viên đạn với giá 19 triệu đồng.

Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hải Long (48 tuổi, ngụ ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) để điều tra về hành vi “Tàng trữ vũ khí quân dụng”. Trước đó, Long đã bị Công an quận Hoàng Mai truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.
Liên quan vụ tàng trữ vũ khí quân dụng, qua thông tin trinh sát địa bàn báo về, vào đầu tháng 7 Long sẽ đem theo vũ khí quân dụng và điều khiển xe ô tô di chuyển từ Hưng Yên về Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai theo dõi từng bước di chuyển của đối tượng này.
Tới ngày 8.7, khi ô tô Long điều khiển dừng trên phố Lê Phụng Hiểu (quận Hoàn Kiếm), tổ công tác bất ngờ áp sát, kiểm tra và phát hiện tại ghế sau cất giấu 1 khẩu súng Colt kèm 5 viên đạn và 1 khẩu súng trường, 1 hộp tiếp đạn, bên trong có 354 viên đạn.
Tại trụ sở cơ quan công an, Long khai nhận mua số vũ khí trên tại cửa khẩu biên giới Lạng Sơn với giá 19 triệu đồng, từ tháng 4.2017.
Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ Long chính là em trai Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải “Bánh”. Trong giới giang hồ đất Bắc, không ai không biết Long. Trong quá khứ, đối tượng này có tới 4 tiền án, 3 tiền sự, trong đó, 1 tiền án về tội “Giết người” và bị tòa tuyên phạt 9 năm tù giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.