Bắt gần 30.000 cuốn sách in lậu

17/06/2013 13:12 GMT+7

(TNO) Cục An ninh Thông tin truyền thông (A87) Bộ Công an vừa phát hiện, xử lý gần 30.000 cuốn sách in lậu tại một số cơ sở trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, ngày 7.6, A87 phối hợp với Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục tại TP.HCM đã phát hiện, bắt quả tang cơ sở Trọng Nhân (Q.Tân Phú) đang đóng xén khoảng 10.000 cuốn Tiếng Anh 3 - Tập một in lậu sách của NXB Giáo dục Việt Nam; 3000 cuốn Family and Friends 3 in lậu sách của NXB Oxford.

Tiếp đó, ngày 11.6, A87 tiếp tục kiểm tra và phát hiện hiệu sách Việt Mỹ (Q.Phú Nhuận) tổ chức in lậu ba bộ truyện tranh (gồm Sakura - NXB Văn hóa Thông tin, Kim cương bạc - NXB Văn hóa Thông tin và Hitman - NXB Đà Nẵng) với tổng số lượng (đã in, lưu tại kho) hơn 16.000 cuốn.

Qua đấu tranh, chủ các cơ sở này đã thừa nhận sai phạm. Hiện cơ quan an ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng và phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đây là vụ bắt in lậu sách tiếng Anh của NXB Giáo dục lớn nhất từ trước đến nay. Ban Giám đốc NXB Giáo dục tại TP.HCM đã quyết định tặng thưởng "nóng cho lực lượng tham gia đợt kiểm tra, xử lý sách in lậu 10 triệu đồng.

Công Tâm

>> Loay hoay chống sách lậu
>> Muôn trùng sách lậu
>> Bắt sách lậu tại cơ sở in Huy Thi ở Hà Nội
>> Nhà văn và thực trạng sách lậu
>> Khởi tố vụ án sách lậu quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.