Bắt giam nhà báo 'dỏm' gây án khi bị lật tẩy

19/02/2017 06:29 GMT+7

Cơ quan CSĐT Q.1 (TP.HCM) vừa bắt tạm giam Hoàng Phạm Mạnh Tùng (47 tuổi, ngụ Q.3) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, tối 7.11.2016, tại sự kiện do một công ty khá nổi tiếng tổ chức ở tòa nhà trên đường Nguyễn Trung Ngạn (P.Bến Nghé, Q.1), Mạnh Tùng đã giả danh nhà báo đến tham dự với mục đích để nhận quà tặng, nhưng bị ông N.T.Q (41 tuổi, ngụ Bình Định) phát hiện báo với ban tổ chức.
Tức giận vì bị “vạch mặt”, Mạnh Tùng rút dao đâm ông Q. trọng thương, rồi định rời khỏi hiện trường nhưng bị bảo vệ của tòa nhà bắt giữ giao Công an Q.1 xử lý.
Đến giữa tháng 2.2017, Cơ quan CSĐT của Công an Q.1 nhận được kết quả giám định tỷ lệ thương tật của ông Q. là 16% nên bắt giam Mạnh Tùng.
Đáng chú ý, trong thời gian được tại ngoại hầu tra, mặc dù cơ quan CSĐT nhiều lần gửi giấy mời lên ghi lời khai nhưng Tùng bất hợp tác; đồng thời nhắn tin, gọi điện đe dọa ông Q. phải viết đơn bãi nại...
Qua xác minh, ngày 13.8.2016, Mạnh Tùng cũng đóng giả nhà báo vào dự sự kiện do một công ty ngành thép tổ chức để đòi tiền “bồi dưỡng” thì bị Công an Q.1 phát hiện, xử phạt hành chính.
Ngoài ra, bằng thủ đoạn tương tự, Mạnh Tùng tham gia nhiều sự kiện khác, mặc dù không có thư mời để đòi hỏi quà, tiền “bồi dưỡng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.